Khánh “thao” - Quý “ương” & cuộc thanh trừng đẫm máu (2)
>> Khánh “thao” - Quý “ương” & cuộc thanh trừng đẫm máu
* Bài 2: trận hỗn chiến lúc rạng sáng
(Cadn.com.vn) - Sau khi thách đố qua điện thoại di động và thống nhất địa điểm, hơn 20 đối tượng chuẩn bị hung khí và thuê taxi đến điểm hẹn đánh nhau. Cuộc chạm trán kinh hoàng trong đêm mưa diễn ra quyết liệt và hậu quả một người chết tại chỗ, một bị thương nặng.
Từ lời khai của 7 đối tượng bị bắt khẩn cấp là Tô Đình Long, Phạm Thanh Phúc, Nguyễn Công Hậu, Hồ Tấn Cường, Phạm Đăng Linh, Đặng Tuấn, Lê Thanh Vũ, Ban chuyên án (BCA) khẩn trương làm rõ hành vi của từng bị can và tiếp tục xác minh những đối tượng còn lại. Ngoài việc tổ chức lực lượng truy xét, BCA còn phối hợp CAQ Liên Chiểu động viên, thuyết phục gia đình các nghi can đưa con em ra trình diện để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật khi định hình.
Ngày 17-11, Lê Anh Tuấn - đối tượng trực tiếp đâm chết Lê Xuân Khánh đến CAQ Liên Chiểu đầu thú. Ngày 24-11, đến lượt Lê Như Quý (Quý "ương", 1983, trú tổ 36, P. Hòa Khánh Bắc), kẻ chủ mưu tổ chức đánh nhau dẫn đến chết người ra trình diện. 2 ngày sau (26-11), tới lượt Lê Cương (Bượm, 1992, trú P. Hòa Khánh Bắc) được gia đình đưa đến BCA và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ lời khai của 10 đối tượng bị bắt giữ, bước đầu BCA làm rõ nguyên nhân và diễn biến việc đánh nhau dẫn đến chết người.
![]() |
CQĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh bắt tạm giam Phạm Đăng Linh và Phạm Thanh Phúc. |
![]() |
Hung khí do Lê Anh Tuấn cùng đồng bọn gây án giết người. |
Do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 20 giờ ngày 15-11, Anh Tuấn cùng Như Quý huy động một số đối tượng cầm theo hung khí đến nhà Anh Tuấn tại số 5 - Phan Văn Định (TP Đà Nẵng) gồm Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng heo - Hùng lé, 1986, trú Q. Liên Chiểu), Tô Đình Long, Phạm Thanh Phúc, Hồ Tấn Cường, Lê Cương, Đặng Tuấn, Phan Khắc Tiệp (Bủm, 1991, trú thôn Vân Sơn 1, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang), Đặng Đại Dương (1986, trú tổ 35, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu), Diễm (bạn gái Tô Đình Long) để đánh nhau với Lê Xuân Khánh. Sau khi bàn bạc kế hoạch, tất cả để xe máy tại nhà Anh Tuấn, đón taxi 7 chỗ ngồi đi xuống vũ trường ăn chơi nhảy múa đến rạng sáng 16-11, Như Quý điện thoại cho Lê Xuân Khánh khiêu khích, hẹn địa điểm để đánh nhau; đồng thời Anh Tuấn đưa chìa khóa nhà của mình cho đồng bọn về lấy hung khí và huy động thêm Phạm Đăng Linh, Nguyễn Công Hậu, Lê Thanh Vũ và Tuấn Bi (chưa xác định lai lịch) cùng tham gia trợ chiến. Sau khi đã có hung khí và tập hợp lực lượng đầy đủ, Như Quý tính tiền, cùng số ở trong vũ trường cả thảy 15 người ra gọi 2 taxi đến địa điểm đã hẹn với Lê Xuân Khánh để đánh nhau. Xe thứ nhất chở Như Quý, Đình Long, Diễm, Anh Tuấn, Tấn Cường, Đại Dương; xe thứ 2 chở Mạnh Hùng, Thanh Phúc, Đặng Tuấn, Công Hậu, Thanh Vũ, Khắc Tiệp, Đăng Linh, Lê Cương và Tuấn Bi bắt đầu rời vũ trường. Khi 2 chiếc taxi chạy qua đường Nguyễn Tất Thành thì đã thấy nhóm của Lê Xuân Khánh tụ tập để chờ nghênh chiến. Thấy lực lượng của Lê Xuân Khánh quá đông, sợ không địch nổi nên nhóm của Như Quý bảo tài xế taxi chạy về đường Phan Văn Định (đoạn qua Trường THPT Nguyễn Trãi, gần ngã ba Phan Văn Định - Nguyễn Lương Bằng) thì dừng lại. Tất cả xuống xe, riêng Đại Dương không xuống, theo taxi về nhà.
![]() |
Lê Như Quý, Lê Anh Tuấn và Lê Cương. |
Cùng lúc này, nhóm của Lê Xuân Khánh cũng từ phía đường Nguyễn Tất Thành kéo tới ngã ba Phan Văn Định - Nguyễn Lương Bằng. Thấy nhóm của Như Quý, Lê Xuân Khánh chạy trước, tay cầm mã tấu, miệng hô: “Giết, giết Tuấn Hà”, phía sau đám đàn em tay cầm hung khí hỗ trợ cũng rầm rập chạy tới. Khi nhóm Lê Xuân Khánh đến sát, quá hoảng sợ, Anh Tuấn bỏ chạy nên Xuân Khánh chém hụt. Trong lúc hỗn chiến, Xuân Khánh bị đánh ngã và làm rơi ra 1 con dao nhọn. Nhân cơ hội này, Anh Tuấn dùng mã tấu chém và đoạt dao đâm Khánh nhiều nhát đến khi phát hiện đối phương chảy nhiều máu mới dừng tay. Lúc này đồng bọn của Anh Tuấn cũng nhặt cây, gậy và đá tấn công nhóm đàn em của Xuân Khánh. Thấy đại ca Xuân Khánh ngã xuống bất động, đám đàn em vội quay đầu bỏ chạy. Thấy nhóm đối phương bỏ chạy, Anh Tuấn cùng đồng bọn thu gom hung khí mang vào nhà Bùi Đình Cường giấu rồi bỏ trốn. Sau khi đâm Xuân Khánh, Anh Tuấn đưa dao cho Đặng Tuấn cất giữ, đã được BCA thu giữ. Riêng Phan Khắc Tiệp bị thương vùng đầu và đứt gân duỗi, gãy đốt 1 ngón 2 và 3 bàn tay phải.
Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, tài liệu, ngày 27-11, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam cùng thời hạn 4 tháng đối với Lê Anh Tuấn, Lê Như Quý, Tô Đình Long, Phạm Thanh Phúc, Nguyễn Công Hậu, Hồ Tấn Cường, Phạm Đăng Linh, Lê Cương, Đặng Tuấn và Lê Thanh Vũ để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Đăng Vinh
(còn nữa)